Kết thúc bài thi Toán sáng 3/6, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, không dễ lấy điểm cao. Tại điểm thi trường THCS Trương Công Định (quận Bình Thạnh), khá đông học sinh không làm trọn vẹn; trong đó một số nữ sinh đã bật khóc.

Trần Tuấn Biên (học sinh THCS Trương Công Định) bày tỏ lo lắng trượt nguyện vọng 1 vì môn Toán. "Có khá nhiều bài em vẫn chưa được học ở trường. Em nghĩ cao nhất mình được 5-6 điểm", Biên nói.

"Đề thi khó quá, dù dành hết thời gian nhưng em vẫn không làm được", Nguyễn Hoàn Hảo (học sinh THCS Hà Huy Tập) cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Dù học tốt môn Toán nhưng Nguyễn Đặng Trọng Hiếu (trường THCS Trương Công Định) cũng gặp nhiều khó khăn: "Bài toán thực tế ở câu 3.2 hơi lạ, em chưa từng gặp dạng này".

18948603-1854238731503106-3250-5215-5692

Đề thi môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại TP HCM. Ảnh: Thảo Ly

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Cát Tiên (trường THCS Đặng Tấn Tài) vẻ mặt khá buồn bã. "Năm nay em thi vào trường THPT Trưng Vương mà môn Toán làm bài kiểu này không biết kết quả ra sao", nữ sinh nói và cho biết đề khó nhất ở câu thực tế khi đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp và mất nhiều thời gian.

Theo ông Trần Tuấn Anh (giáo viên Toán, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp), đề Toán có kiến thức bám sát thực tế giảng dạy tại trường học, cấu trúc giống mọi năm. Tuy nhiên, cách ra đề năm nay mới, không rập khuôn, đòi hỏi học sinh phải có khả năng tổng hợp, vận dụng cao.

Ông Tuấn Anh dự báo, với đề này, học sinh sẽ khó lấy điểm cao, ngay ở mức điểm 5-6 cũng không dễ có được.

Mọi năm, chỉ cần nắm vững công thức, các em có thể dễ dàng lấy 2 điểm ở câu 1 thì năm nay phải trải qua nhiều bước biến đổi ra phương trình, hệ phương trình. Đặc biệt câu 1b chỉ lấy phương trình làm công cụ, còn lại dựa vào tình huống cụ thể để lập hệ.

Bài toán thực tế khá "khó nhằn" được thầy giáo đánh giá mới lạ, sáng tạo, tổng hợp được nhiều kiến thức xuyên suốt quá trình học. Học sinh phải sử dụng tỷ số lượng giác, lập hệ phương trình để cho ra kết quả chính xác. "Bài toán này có khả năng phân hóa học sinh cao, ở mức độ trung bình, các em khó giải được", ông Tuấn Anh nhận xét.

Chiều nay, khoảng 6.000 thí sinh đăng ký vào lớp chuyên sẽ thi môn chuyên, tại 10 điểm thi ở các trường THPT.

Phạm Phúc - Thảo Ly

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022