Sau hơn 3 tháng tranh tài, 43 gương mặt xuất sắc của Hoa hậu Việt Nam lần thứ 16 đã bước vào đêm thi quyết định tối 16/9. Danh hiệu cao nhất đã gọi tên người đẹp Trần Tiểu Vy.

tv-2356.jpg

Tân hoa hậu Trần Tiểu Vy hạnh phúc trong giờ phút nhận vương miện từ người tiền nhiệm là Đỗ Mỹ Linh.

Tiểu Vy đã gây ấn tượng trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi: "Hãy tưởng tượng bay bổng một chút, bạn bỗng nhiên vượt thời gian xã hội loài người 100 năm sau. Trước khi trở về, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ thời tương lai ấy?".

Cô trả lời: "Nếu có cơ hội được nói với các thế hệ mai sau, em sẽ nói: Các bạn hãy tin vào chính ước mơ của mình, trau dồi kiến thức để có thể thành công. Chính những thành công ấy, các bạn sẽ giúp được những người xung quanh và giúp xã hội tốt đẹp hơn".

bf71c7206e678739de76-0001.jpg

Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy trong phần thi ứng xử.

Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) sở hữu gương mặt lạ, Tây, sắc nét. Cô hiện đang là sinh năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM. Cô là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong 43 thí sinh lọt vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay.

tran_tieu_vy_138_2-0002.jpg

Sinh ra ở Hội An, Quảng Nam, không chỉ là vùng đất hiếu học, Tiểu Vy còn thoát lên vẻ đẹp hòa quyện giữa nét hiện đại và truyền thống vốn có của một người con gái Phố Hội. Vừa dịu dàng, vừa cá tính, Tiểu Vy ghi dấu ấn với người đối diện với vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

5-0002.jpg

Với gương mặt ăn hình, nụ cười sáng, cô xứng đáng là chủ nhân của chiếc vương miện cao quý Hoa hậu Việt Nam 2018.

Khác với nhiều người đẹp, chỉ tự tin khi trang điểm thì Tiểu Vy gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp tự nhiên. Bạn bè còn gọi cô là "mỹ nhân mặt mộc", kể cả khi không son phấn, cô gái trẻ vẫn xinh tươi hút hồn. Chưa hết, với chiều cao 1m74 với số đo 3 vòng 84 – 63 - 90, cô hội tụ những tiêu chuẩn để trở thành hoa hậu.

1111-0005.jpg

Tiểu Vy cao 1,74 m, số đo ba vòng 84-63-90.

2-0006.jpg

Trần Tiểu Vy nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo và khán giả từ đêm chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018.

6-0004.jpg

Trái với những hình ảnh có phần chững chạc khi tham gia cuộc thi, phong cách đời thường của Tiểu Vy trẻ trung và đơn giản.

8-0007.jpg

Nụ cười tỏa nắng của tân Hoa hậu.

17505356_1766944916954646_9171412496368445947_o-0013.jpg 10-0008.jpg

Đời thường Trần Tiểu Vy cũng rất giản dị.

Ngay từ đầu cuộc thi, gương mặt nhỏ tuổi nhất trong Top 43 đã được khán giả kì vọng sẽ lên ngôi Hoa hậu. Và đêm chung kết vừa diễn ra đã thực sự đúng như mong đợi của người xem. Khán giả, người mến mộ cũng mong mỏi tân Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ làm "lên trò" trong thời gian tới, và đóng góp hết mình cho xã hội và cộng đồng.

Ngoài ra Á hậu 1 thuộc về thí sinh Bùi Phương Nga (SBD 486); Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thuý An (SDB 457). Cả hai người đẹp đều được đánh giá cao trước đêm chung kết. Trong Top 5 còn có: Nguyễn Thúc Thuỷ Tiên, Nguyễn Thị Hồng Tuyết. 

top-3-4612-1537115440_600x0-2358.jpg

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 kéo dài hơn 3 tiếng được dàn dựng công phu và tỉ mỉ với các thí sinh là trung tâm. 43 người đẹp lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, áo tắm và váy dạ hội để chọn ra top 25, top 15, top 10 và top 5 thi ứng xử. Cuộc thi đã khép lại thành công rực rỡ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022