Theo thông tin từ phía gia đình, NSND Tuệ Minh - vợ cố nhà văn Nguyễn Đình Thi đã qua đời vào sáng ngày 24/2/2018 - đúng ngày sinh nhật tròn 80 tuổi của bà. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào hồi 7-9h sáng 26/2 tại Nhà Tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội.

Được biết, cách đây hơn một năm, Tuệ Minh trải qua một cơn tai biến nên phải nằm một chỗ với sự chăm sóc của một người giúp việc. Sau này, bà được các con đưa vào viện dưỡng lão ở Từ Liêm - Hà Nội, cùng chỗ với Trần Phương.

nsnd-tue-minh-1519481539978994433147-1519522434109296143542-0853.jpg

Diễn viên Tuệ Minh thời trẻ

Nghệ sĩ Tuệ Minh sinh năm 1938 trong gia đình trí thức ở Hà Nội. Trong mắt những người Hà Nội đương thời, bà là một tiểu thư có nhan sắc xinh đẹp, đài các và duyên dáng…

Nữ thuộc thế hệ học viên đầu tiên của lớp diễn viên điện ảnh khóa I (1959 – 1962), cùng thời với Trần Phương, Lịch Du… Bà vốn là diễn viên của Đoàn văn công Trung ương từ năm 15 tuổi trong vai trò là một diễn viên kịch, hát chèo và múa. Bà có giọng nói mượt mà, biểu cảm, trẻ trung… nên được Xưởng phim Việt Nam tuyển làm công việc lồng tiếng.

NSND Tuệ Minh có một "gia tài" đồ sộ gồm những vai diễn trong các bộ phim: chị Thơm trong "Một ngày đầu thu" (đạo diễn Huy Vân, Hải Ninh); chị Y trong "Nguyễn Văn Trỗi" (đạo diễn Bùi Đình Hạc); Hương trong "Vợ chồng anh Lực" (đạo diễn Trần Vũ); Thương trong "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" (đạo diễn Hải Ninh); chị bán gạo trong "Em bé Hà Nội" (đạo diễn Hải Ninh); Xơ Xuyên trong "Ngày lễ Thánh" (đạo diễn Bạch Diệp), “Chung một dòng sông”, “Dòng sông âm vang”... Trên sân khấu, Tuệ Minh cũng có nhiều vai diễn để đời, đặc biệt là nhân vật Phượng trong vở kịch “Cách mạng” của nhà văn Nguyễn Khải…

tue-minh-3-15194851842192005090879-0853.jpg

Bức ảnh kỷ niệm của Tuệ Minh với chồng là nhà văn Nguyễn Đình Thi bên cầu Thê Húc - Hồ Gươm.

Nghệ sĩ Tuệ Minh từng có một thời gian cộng tác với Đài Tiếng nói Việt Nam trong chương trình "Đọc truyện đêm khuya", "Đọc truyện thiếu nhi", đóng kịch truyền thanh và tham gia giảng dạy.

Nghệ sĩ Tuệ Minh được phong tặng danh hiệu Ưu tú đợt đầu tiên. Vào năm 2016, đích thân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đến tận nhà riêng trao tặng danh hiệu Nhân dân (NSND) cho Tuệ Minh.

Nguồn - phunutoday

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022