Angelina Jolie và Brad Pitt cuối cùng đã đạt được thỏa thuận về quyền nuôi con sau hơn 2 năm không tìm được tiếng nói chung. Mặc dù nội dung chi tiết của bản thỏa thuận chưa được công bố, tuy nhiên một nguồn tin thân thiết của Angelina Jolie đã tiết lộ nữ diễn viên giành được hơn 50% quyền nuôi con.

Điều đặc biệt, Brad Pitt sẽ có nhiều thời gian ở bên các con hơn, anh có quyền được tham gia bàn bạc trong các quyết định lớn của con như đi du học xa trên cơ sở tôn trọng quyền của con. 

Vậy điều gì đã khiến Angelina Jolie nhượng bộ Brad Pitt trong khi trước đó, nữ minh tinh đã từng đề nghị được giành quyền nuôi cả 6 đứa trẻ và cáo buộc Brad bạo hành con?

65004826416573imagea901542856515126-15445433418451517361317.jpg

6 người con của "Ông bà Smith": Maddox, Pax Thiên, Shiloh, Zahara và cặp song sinh Vivienne - Knox.

Mới đây, một nguồn tin thân cận của Angelina Jolie đã chia sẻ với trang Hollywood Life rằng lũ trẻ chính là động lực để nữ diễn viên ký kết bản thỏa thuận quyền nuôi con. Cô đã nhượng bộ chồng cũ rất nhiều vì không muốn các con bị kéo vào phiên tòa khắc nghiệt này và gây tổn thương tâm lý cho chúng.

Không những thế, việc chấm dứt "trận chiến" này cũng phần nào giúp Angelina giữ được thể diện, danh dự trước công chúng. 

"Các hành động của Angelina chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi cách cô ấy được miêu tả trên các phương tiện truyền thông. Jolie nhận thức được rằng mình đang bị coi là kẻ xấu. Mặc dù cô ấy luôn tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực sự cô ấy rất quan tâm đến cách mọi người bàn tán về mình", người này tiết lộ thêm.

jolie-1749-1543631813-15445433655701742928431.jpg

"Cặp sao vàng Hollywood" Jolie và Pitt kết hôn vào ngày 23/8/2014 tại Pháp. Sau hơn 9 năm bên nhau, cả 2 chia tay trong sự bàng hoàng, tiêc nuối của công chúng. 

Trong suốt hơn 2 năm phân xử ly hôn, cả 2 liên tục xảy ra tranh chấp, họ từng tố cáo lẫn nhau và cố gắng thao túng các phương tiện truyền thông để giành sự ủng hộ về phía mình.

Nguồn: HollywoodLife

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022