photo-0-15174939702231123571355.jpg

Đàm Vĩnh Hưng là một trong số diễn viên chính của vở kịch Táo xuân Mậu Tuất - "Giải cứu Ngọc Hoàng". Ngoài vai Ngọc Hoàng, anh còn đảm nhận vai anh chàng bán bánh ú dạo đỏm dáng, thích "làm lố".

photo-1-15174939702271374870091.jpg

Để miêu tả một nhân vật thích khoe của, ca sĩ lấy số vàng tư trang để dùng làm phụ kiện tạo hình. Anh đeo 23 nhẫn trơn và năm dây chuyền vàng - tư trang của anh.

photo-2-15174939702291785630074.jpg

Đàm Vĩnh Hưng đeo vàng đầy người khi đóng kịch.

photo-3-15174939702311151984938.jpg
photo-4-15174939702331765880661.jpg

Êkíp đã chuẩn bị 100 chiếc bánh làm đạo cụ, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn mua thêm gần 200 chiếc bánh nữa để chất cho đầy xe đạp.

photo-5-15174939702351940381832.jpg

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Trong quan niệm của công chúng, những người bán rong thường nghèo. Nhưng thật ra cũng có nhiều người khá giả. Tôi muốn nhân vật của mình gây cười với một tạo hình 'lố' và khác người".

Vở kịch do đạo diễn Hoàng Nhật Nam kết hợp cùng Nhất Trung thực hiện, với dàn nghệ sĩ sân khấu quen thuộc như Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Diệu Nhi (từ phải sang). Chương trình lên sóng lúc 20h ngày 15/2 (đêm 30 Tết Âm lịch).

Theo VnExpress

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022