Công ty của cặp đôi thời trang đạt 31 triệu bảng lợi nhuận trong năm 2015, nộp 8 triệu bảng tiền thuế.

beckham1-9340-1486027369.jpg

Vợ chồng Becks đều có công ty kinh doanh riêng nhưng vẫn thuộc công ty mẹ Beckham Brand Holdings. Ảnh: UsMagazine.

Vợ chồng Becks đồng sở hữu công ty Beckham Brand Holdings Ltd, nơi quản lý kinh doanh thời trang của Vic và bản quyền hình ảnh của cựu danh thủ Anh. Tờ Mirror cho biết, theo con số mới nhất gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh của Anh, công ty nhà Becks có doanh thu 47 triệu bảng trong năm 2015 trong đó có 31 triệu bảng lợi nhuận. Với số tiền này, vợ chồng cựu sao 41 tuổi phải nộp 8 triệu bảng tiền thuế, tương đương 22.000 bảng mỗi ngày.

Tiền vệ điển trai một thời và bà xã đều sở hữu những công ty riêng nhưng đều thuộc công ty mẹ Beckham Brand Holdings. Trong năm 2015, Becks thu về 37 triệu bảng nhờ quảng cáo, trong khi đó việc kinh doanh thời trang của Vic lại có dấu hiệu đi xuống khi lỗ 6,4 triệu bảng và nợ 21 triệu bảng. Tuy nhiên, công ty của Becks và công ty mẹ của hai vợ chồng đã đảm bảo với ngân hàng rằng họ sẽ trả hết nợ.

Dù thua lỗ, Vic vẫn được công ty mẹ chia lãi cổ phần như chồng là 11 triệu bảng, tương đương hơn 30.000 bảng mỗi ngày suốt hai năm qua từ 2015.

beckham2-4123-1486027369.jpg

Khoảnh khắc ngọt ngào của bố con Becks được Vic chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

Không màng tới thông tin gây xôn xao về tiền thuế, Vic gây sốt khi chia sẻ ảnh chồng và 4 con ôm nhau, gương mặt rạng rỡ hôm 31/1. "Tôi nghĩ là chúng yêu anh ấy. Mẹ con em yêu anh", nhà thiết kế thời trang viết chú thích. Khoảnh khắc ngọt ngào của 5 bố con Becks nhận được vô số lời khen ngợi, xuýt xoa của các fan. Không ít người chú ý tới cô nhóc Harper với nụ cười tươi tắn cùng mái tóc dài óng ả.

Hoàng Trang  |  

Xem thêm:

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022