Các nhà nghiên cứu tại bộ môn Nhân khẩu học, Đại học Stockholm, Thụy Điển tin rằng họ có bằng chứng khoa học cho thấy phân chia việc nhà có tác động rất lớn tới sự ổn định và thỏa mãn trong hôn nhân.

luoi-1404-1487296701.jpg

Ảnh minh họa: CNBC.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các chuyên gia thấy rằng những người vợ phải gánh quá nhiều việc nhà thường không hạnh phúc và dễ chán chồng. Điều thú vị là, ngay cả các ông chồng trong các gia đình này thường cũng không thỏa mãn, khiến hôn nhân càng trên bờ vực. 

"Các ca 'nặng nhất' thuộc về những đôi mà trong đó người đàn ông tin rằng họ đang chia sẻ việc nhà với vợ một cách công bằng, nhưng người vợ lại thấy mình phải gánh vác nhiều hơn. Điều đó khiến cả hai bên đều bực bội, không thỏa mãn", tiến sĩ Maria Branden, một trong những tác giả nghiên cứu, nói với trang The Local của Thụy Điển.

Kết luận này được rút ra sau khi các nhà khoa học phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu về tình trạng công việc và gia đình của 3.500 người trong giai đoạn 10 năm đầu tiên kể từ lúc trưởng thành. 

Vương Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022