3 địa phương cùng cam kết tích cực hợp tác triển khai các nội dung trong Kế hoạch hành động để cùng thúc đẩy du lịch, quảng bá điểm đến trên toàn khu vực và quốc tế, cùng hướng về mục tiêu chung, đó là “ba di sản-một điểm đến”.

Theo kế hoạch, 3 tỉnh sẽ tăng cường hợp tác thông qua việc gắn kết các tổ chức hiệp hội du lịch các bên, giao lưu văn hóa nghệ thuật, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp du lịch để đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách khi đi du lịch ba tỉnh; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực du lịch thông qua trao đổi kinh nghiệm về đào tạo du lịch ba tỉnh; hợp tác xúc tiến du lịch thông qua trao đổi ấn phẩm quảng bá, thiết kế logo di sản chung giữa ba tỉnh, ủng hộ các dự án du lịch, các chương trình farmtrip giữa ba tỉnh; hợp tác về đầu tư du lịch thông qua việc chính quyền các bên tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp các bên khi có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư tại bên đối tác.

Lãnh đạo 3 tỉnh: Quảng Ninh – Luang Prabang – Udon Thani ký kết kế hoạch hành động hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2017 - Ảnh Huyền Thu
Lãnh đạo 3 tỉnh: Quảng Ninh – Luang Prabang – Udon Thani ký kết kế hoạch hành động hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2017 – Ảnh Huyền Thu

3 tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác phối hợp truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua việc tuyên truyền, quảng bá du lịch, con người và văn hóa trên phương tiện thông tin đại chúng ba tỉnh. Đồng thời, nhất trí các bên sẽ giao Đài Phát thanh truyền hình của địa phương mình triển khai nội dung này.

Đặc biệt, kế hoạch thống nhất hội nghị tiếp theo về hợp tác phát triển du lịch trong tam giác di sản Vịnh Hạ Long – Luang Prabang – Ban Chiang sẽ được tổ chức tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh Huyền Thu
Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị – Ảnh Huyền Thu

Bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hội nghị hợp tác phát triển gắn kết tam giác di sản thế giới giữa ba tỉnh Quảng Ninh – Luang Prabang – Udon Thani đã được tổ chức thành công trên tinh thần cởi mở, hữu nghị, hợp tác. Hội nghị đã thống nhất đề ra chương trình hoạt động rất có ý nghĩa trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng  tin tưởng rằng với sự quyết tâm, các hoạt động hợp tác giữa ba tỉnh sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ 3 bên; đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa 3 tỉnh nói riêng và 3 nước Việt Nam – Lào – Thái Lan nói chung.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc, đồng chí đề nghị cơ quan tham mưu của 3 tỉnh báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh để giải quyết và trao đổi với tỉnh bạn trên tinh thần hợp tác./

(Theo Congluan.vn)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022