bucve1-5071-1501838449.jpg

Hai bức tranh minh họa thơ của chị Zhu. 

Zhu Qidan là một nhân viên văn phòng sống ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Công việc không quá bận nên chị đã dành nhiều thời gian rảnh trong 2 năm qua để tìm hiểu sách vở của con trai, hy vọng sẽ giúp thêm yêu đọc sách. 

Một năm trước, chị bắt đầu dạy con trai các bài thơ truyền thống, nhưng phát hiện bé rất khó hiểu. Vì thế, người mẹ nảy ra ý tưởng dùng tranh để "vẽ" các bài thơ này, thêm vào đó một vài chú thích đơn giản.

bucve2-6717-1501838449.jpg

Các bức vẽ màu sắc, cộng thêm một vài chú thích đơn giản giúp trẻ học thơ rất dễ dàng. 

Kết quả là cậu bé - hiện 4 tuổi - đã có thể hiểu thơ dễ dàng. Những bức vẽ này đang được hàng nghìn người lan truyền trên Wechat - một phần mềm chat thông dụng ở Trung Quốc. 

Zhou Yongmei, một chuyên gia giáo dục con cái, đánh giá cao các bức vẽ của chị Zhu, và cho rằng các bậc cha mẹ nên học hỏi ở người mẹ này, kể cả sự kiên nhẫn, chăm lo cho con và khả năng khuyến khích con học hỏi.

Thuận An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022