Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, Lâm Tây lặng lẽ tới ôm khung thành, gục đầu rơi nước mắt hạnh phúc chính là một trong những khoảng khắc xúc động nhất và chiếm spotlight nhất mạng xã hội đêm qua (và cả hôm nay nữa). Đoạn clip đáng yêu của Lâm Tây đã được một người hâm mộ nào đó ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Xúc động khoảnh khắc Lâm Tây ôm cột và chuyện 3 thủ môn ôm chặt nhau ăn mừng

gifit1544896708500-1544896850089356073939.gif
gifit1544898062026-1544898131468573058062.gif

Nhưng có một sự thật thú vị và đáng yêu không kém, đó là Lâm Tây không hề ăn mừng một mình. Khoảnh khắc chàng thủ thành vừa kịp ôm khung thành chỉ vài giây thôi, ngay lập tức Bùi Tiến Dũng đã đến bên bạn an ủi và "lôi" Lâm Tây ra chia vui cùng đồng đội.

gifit1544897751963-15448981314421944435684.gif
gifit1544897821523-1544898131448722807298.gif

Nhưng thú vị và ấn tượng hơn nữa là khoảnh khắc Tuấn Mạnh xuất hiện rồi cả 3 chàng thủ môn cùng ôm lấy nhau nhảy nhót. Có lẽ hơn ai hết, họ - những người trực tiếp làm nhiệm vụ canh gôn, làm sao để hạn chế tối đa những bàn thua trân quý hơn ai hết những trận cầu không để lọt lưới. Đặc biệt là những trận đấu căng thẳng như trận Chung kết hôm nay.

gifit1544897894178-15448981314521281932849.gif

Trước khi giải đấu AFF diễn ra, cộng đồng mạng từ đồn đoán với nhau rằng, liệu những chàng thủ môn này có xảy ra xích mích hay cạnh tranh? Lâm Tây đã tỏa sáng xuất sắc và được yêu mến hơn bao giờ hết, còn Tiến Mạnh và Tiến Dũng, trong giải này gần như không có cơ hội thể hiện mình.

Trước câu hỏi này, Bùi Tiến Dũng đã phá vỡ tin đồn không hay bằng bức ảnh chụp cùng Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tiến Mạnh cùng dòng status "Sự thật là cứ làm thủ môn thì auto đẹp trai luôn anh ơi!".

photo-1-15448982532911174989642.png

 Clip ngắn vừa được chia sẻ trên mạng càng một lần nữa chứng tỏ sự thân thiết giữa các chàng trai. Dù là Lâm, Dũng hay Mạnh canh gôn, có lẽ ai cũng đều mong muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất có thể, và rõ ràng hôm nay Lâm đã làm rất tốt. Và trên hết, bởi bóng đá là môn thể thao của tập thể nên sự thông cảm, thấu hiểu vì cái chung này là cần thiết vô cùng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022