Quyết định được UBND thành phố Hạ Long đưa ra sau khi rà soát toàn bộ tàu đang hoạt động trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Các tàu bị chấm dứt hoạt động gồm White Dolphin QN - 4894, Sun Rise QN - 2287, Hùng Long QN - 1156, Hoa Phượng 02 QN - 4239, Aphrodite 11 QN - 6299, Quảng Nam 06 QN – 1694.

Đây là các tàu đã hết thời hạn hoạt động hoặc bị cháy trong thời gian từ 2014 đến 2016. Chủ các tàu này không được đóng tàu mới thay thế tàu đã bị đắm, cháy dưới tên và biển kiểm soát của tàu cũ.

chay-tau-2501-1489025066.jpg

Tàu du lịch bị cháy hồi tháng 5/2016. Ảnh: Minh Cương.

Tháng 2, Hạ Long cũng chấm dứt toàn bộ hoạt động của 5 tàu du lịch trên vịnh. Lãnh đạo Quảng Ninh nhận định tàu vỏ gỗ có nguy cơ cháy rất cao, nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ cháy trên tàu là do chập điện. Bên cạnh đó, các tàu cũ được lưu hành từ nhiều năm qua, tàu hoán cải… luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng con người và hình ảnh du lịch của Vịnh Hạ Long.

Vụ cháy tàu 3 tầng hồi tháng 5:

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022