viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Sau thành công của "Gái Già Lắm Chiêu” (bộ phim được công chiếu tại Mỹ và đề cử giải thưởng điện ảnh danh giá "Cánh Diều Vàng 2016" ở hạng mục "Nữ diễn viên chính Phim truyện điện ảnh" cho diễn viên Diễm My 9X), hai đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito tiếp tục thực hiện dự án phim “Chạy Đi Rồi Tính”. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Hứa Vĩ Văn, Việt Hương, Diễm My 9X, Nam Thư, Diệu Nhi, Puka, cô giáo Khánh...
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Tại buổi giới thiệu, các diễn viên nữ mặc áo dài cách tân.
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Á hậu Hoàng Oanh (giữa).
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Hứa Vĩ Văn diện trang phục đặc trưng của các quý ông thập niên trước. Bên cạnh là Diễm My 9X, diễn viên nhí Trọng Khang (nổi tiếng từ vai Tường - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) và hai đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito.
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Các diễn viên xuống chỗ khách mời với những đĩa bánh mứt trên tay, khơi gợi không khí Tết.
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Sau sự thành công của phim “Gái Già Lắm Chiêu”, danh hài Việt Hương hạn chế nhận phim điện ảnh để chờ đợi những kịch bản chất lượng cùng những vai diễn thú vị.
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Nữ danh hài đã từ chối 5 dự án phim điện ảnh để đồng hành cùng hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito. Cô nói đùa rằng mình đã "ly dị Hoài Linh" để đến với "soái ca" Hứa Vĩ Văn.
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Hứa Vĩ Văn thoát khỏi hình tượng soái ca quen thuộc để vào vai ông bố hiền lành, nhu nhược, bán sữa đậu nành. Khi có phóng viên hỏi Hứa Vĩ Văn có cảnh nóng nào trong phim không, Việt Hương đã nhanh miệng trả lời: "Người đàn ông duy nhất trong phim mà sao không đó được".
viethuongtuyenbolydihoailinhvihuavivan.j
Lần đầu tiên vào vai người phụ nữ có gia đình với tuổi đời cũng lớn hơn khá nhiều so với tuổi thật - đây là một vai diễn khá nặng kí đòi hỏi sự hoá thân của nữ diễn viên Diễm My 9X. Diễm My 9X sẽ cắt tóc ngắn để phù hợp với hình tượng nữ chính, một ca sĩ chuyên đi hát lót ở phòng trà. Để vào vai ca sĩ, Diễm My đã đến nhà danh ca Bảo Yến để xin truyền bí kíp (cô hát lip sync trên nhạc Bảo Yến nhưng vẫn học điệu bộ, thần thái sao cho giống ca sĩ phòng trà). Trước nhiều thắc mắc liệu vai diễn này có lặp lại tính cách với các vai diễn trước.

Tất cả sáng tác trong phim đều được giao cho những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Phần âm nhạc được thể hiện bởi nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và danh ca Bảo Yến với dòng nhạc Bolero đầy chất tự sự. Bên cạnh đó còn là những sáng tác trẻ trung, sôi động của nhạc sĩ, ca sĩ Addy Trần và nhạc sĩ trẻ Mian Huỳnh - người đã tạo nên hai ca khúc nhạc phim gây sốt của “Gái Già Lắm Chiêu”. Phần nhạc nền của phim vẫn do nhà soạn nhạc Christopher Wong đảm nhận.

Phương NhungẢnh:Nguyễn Công Thành

Tag :, , , , , , , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022