naomi.jpg
Trong cuộc trò chuyện với Hobo, Naomi Watts nói nhiều về công việc, gần như không đề cập đến cuộc sống riêng tư, trong đó, điều cô nói nhiều nhất là về tình yêu với sự nghiệp diễn xuất - điều đã được cô ví von như giấc mơ tiềm thức của mình.   "Nhìn lại, tôi nghĩ tôi luôn biết điều tôi muốn là diễn xuất nhưng tôi phải mất một thời gian dài xác định điều đó, để biết và tin rằng mình có tiếng nói sáng tạo. Tôi biết mọi người trong gia đình tôi đều rất sáng tạo, họ là họa sĩ, ca sĩ… và tôi cũng biết tôi có một đầu óc sáng tạo. Nhưng tôi không hẳn hiểu điều đó là gì cho đến khi tôi 12 tuổi. Tôi đã nói với mẹ đưa tôi vào học một lớp truyền hình và khi tôi ở đó, tôi hoàn toàn hết mình với nó. Và trong tất cả những năm đó tôi đã nhận ra rằng diễn xuất luôn là một giấc mơ tiềm thức của tôi".   Khi được hỏi về hai đạo diễn David Lynch (đạo diễn của Mulholland Drive) và Peter Jackson (đạo diễn phim King Kong) - đạo diễn của hai bộ phim đã thay đổi sự nghiệp diễn xuất của Naomi Watts- có sự khác biệt như thế nào trong cách làm việc? Naomi cho biết cô luôn ngưỡng mộ những đạo diễn mình có cơ hội hợp tác cùng.   "Làm việc với mỗi đạo diễn là một điều mới mẻ và những trải nghiệm tuyệt vời và tôi luôn có sự ngưỡng mộ với những đạo diễn của tôi – cố gắng hiểu tầm nhìn của họ và giúp họ lấy được cái đó. David Lynch luôn là một bí ẩn. Chúng tôi chưa bao giờ biết cái ông ấy nghĩ. Đó là một trò chơi vui vẻ mà bạn cố gắng giành được từng phần trong một tổng thể. Trong khi đó Peter và đối tác Fran Walsh của ông ấy và Philippa Boyens thì là những người tuyệt vời. Họ có thể trò chuyện 4 giờ liền về những chi tiết nhỏ nhất".   Nhìn lại sự nghiệp của bản thân trong những năm qua, Naomi Watts chia sẻ cô cảm thấy vui với cách thức mọi thứ diễn ra nhưng đồng thời cho biết, còn rất nhiều điều khác cô muốn vươn tới trong cuộc sống.   "Tôi không chắc chắn bạn có bao giờ cảm thấy hoàn toàn làm chủ tương lai của mình? Ý tôi, bạn luôn nghĩ về điều bạn cần tiếp theo? Tất cả những gì xảy đến với tôi bây giờ đều xa hơn bất cứ điều gì tôi đã từng mơ ước trước đây. Vì vậy, về sự nghiệp, tôi khá vui vẻ với cách thức mà mọi thứ đang diễn ra. Nhưng có nhiều điều trong những lĩnh vực khác mà tôi muốn đạt được trong cuộc đời mình ngoài công việc".  

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022