Đây là một trong những trích đoạn lãng mạn và thú vị nhất của phim, khi cậu học trò Thư "thơ thẩn" vì muốn "cua" Việt An nên đã cất công dàn dựng một màn biểu diễn ngay trên sân thể dục của trường.

Với hai nhạc phẩm từng làm mưa làm gió trên chương trình Làn Sóng Xanh những năm 90,"Tình thôi xót xa" đã được kết hợp rất mượt với "Cô bé có chiếc răng khểnh" để giúp anh chàng bày tỏ nỗi lòng của mình "nữ hoàng băng giá" Việt An (Miu Lê)

album_kulnews_20507585-1500217580041900-"Chàng thơ" Ngô Kiến Huy bẻ cổ áo khoác lên cho "sang chảnh" như ngôi sao Làn Sóng Xanh

Màn biểu diễn của "chàng thơ" Ngô Kiến Huy đã thể hiện đúng chất tình yêu của thế hệ "ông bà anh", nhưng vừa có chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Ngoài hát, Thư "thơ thẩn" còn nhờ vả cả một dàn bè và kèn trống phụ họa do Hải "gầy" (Jun Phạm) làm nhạc trưởng.

album_kulnews_20451995-1500217576708567-Không những hát hay mà Thư "thơ thẩn" còn giải phóng hình thể rất tốtalbum_kulnews_20543630-1500205926709732-Dàn kèn trống phụ họa cực kỳ có đầu tư

Sự kiện tỏ tình của Thư "thơ thẩn" tưởng sẽ "ngon lành cành đào", ai ngờ đến phút cuối lại bị thầy giám thị rượt chạy "té khói". Nhưng ít nhất chàng cũng đã gây ấn tượng được với nàng với màn biểu diễn có một không hai, Việt An cùng đám bạn cùng lớp đã không giấu nổi sự phấn khích trước sự nhí nhố đáng yêu của Thư "thơ thẩn" và đồng đội.

album_kulnews_20543816-1500205806709744-"Nữ hoàng băng giá" Miu Lê không giấu được sự phấn khíchalbum_kulnews_screen-shot-2017-08-01-at-Nhưng đang diễn thì Thư và đồng đội bị bảo vệ rượt chạy

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chủ ý xây dựng phân đoạn này để tri ân bộ phim học trò "Ten things I hate about you" đã từng thu hút rất nhiều khán giả trẻ năm 1999. Bộ phim dựa theo tác phẩm The Taming of the Shrew của William Shakespeare với bối cảnh là một trường trung học ở Mỹ.

kul_news_tenthing.jpgBộ phim được đạo diễn tri ân bằng phân đoạn đang nhắc tới

Với bản mash-up này, "Cô gái đến từ hôm qua" đã gợi nhắc thêm cho giới trẻ những bản hit đã từng khiến khán giả "nghêu ngao hát" một thời. Ekip làm phim đã cho thấy sự tâm huyết khi lựa chọn những bài hát xưa để phối hợp cho từng cảnh phim. Bên cạnh những bài hát mới như "Cô gái đến từ hôm qua" của Vũ Cát Tường hay "Ngồi hát đỡ buồn" của Trúc Nhân, những ca khúc “vang bóng một thời” này chính là điểm nhấn không thể bỏ qua của bộ phim.

Trích đoạn Thư "thơ thẩn" hát tặng Việt An

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022