19-1483334961650.jpg

Những chữ cái được sắp xếp tạo thành dòng chữ “Hollywood” nằm trên đỉnh núi Lee, thuộc rặng núi Santa Monica, của thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ, vốn được xem là công trình mang tính biểu tượng của kinh đô điện ảnh.

Trong đêm giao thừa vừa qua, dòng chữ trắng “Hollywood” đã bị sửa thành… “Hollyweed” như một trò đùa tếu khiến người dân trong vùng và cả các ngôi sao ở đây vừa sửng sốt vừa… buồn cười. Những hình ảnh chụp lại dòng chữ “Hollyweed” xuất hiện trên đỉnh núi Lee đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trò đùa tếu này khiến người ta nhớ lại một hành động hài hước táo tợn tương tự từng được thực hiện cách đây đúng 41 năm bởi một sinh viên mỹ thuật có tên Danny Finegood.

13-1483334822851.jpg
Dòng chữ biểu tượng của Hollywood mới đây đã bị một người đàn ông dùng vải nhựa trắng - đen “chỉnh sửa” lại thành “Hollyweed”. Cách đây 41 năm, trò đùa tếu này đã từng được thực hiện lần đầu tiên bởi một sinh viên mỹ thuật.
14-1483334822857.jpg
Trên hai tấm vải nhựa đen có vẽ biểu tượng hòa bình và hình trái tim. Cảnh sát địa phương cho biết một người đàn ông đã thực hiện hành động này vào lúc 3h sáng ngày đầu năm mới 2017.
15-1483334822864.jpg
Ý tưởng “chỉnh sửa” này lần đầu tiên xuất hiện hồi năm 1976 (ảnh phải) khi một sinh viên mỹ thuật có tên Danny Finegood quyết định “làm mới” cho dòng chữ biểu tượng quen thuộc của kinh đô điện ảnh. Danny Finegood đã qua đời năm 2007 ở tuổi 52 vì bệnh ung thư. Hiện tại, danh tính của người vừa mới thực hiện hành động “chỉnh sửa” vẫn chưa được tìm ra nhưng cảnh sát cho biết chắc chắn sẽ có hình phạt.

Cách đây đúng 41 năm, một sinh viên mỹ thuật có tên Danny Finegood đã từng thực hiện một sự “chỉnh sửa” tương tự đối với dòng chữ mang tính biểu tượng của Hollywood. Trò đùa tếu này lại khiến một giáo viên giảng dạy cậu sinh viên tinh nghịch Danny Finegood cảm thấy thích thú và dành tặng cậu một điểm A.

Sau này, Danny Finegood còn tiếp tục thực hiện thêm những trò đùa tếu khác với dòng chữ biểu tượng của kinh đô điện ảnh, như sửa nó thành “Holywood” (thiếu một chữ “l”) vào dịp lễ Tạ ơn năm 1976 hay thành “Ollywood” hồi năm 1987. Danny Finegood thậm chí còn viết một bức thư ngỏ gửi tới tờ tin tức The Times hồi năm 1983 để giải thích về ý nghĩa hành động của mình.

Trước những ý kiến cho rằng Danny Finegood đã làm xấu hình ảnh biểu tượng của kinh đô điện ảnh, cậu thanh niên khi đó từng giải thích: “Tôi không hề phạm luật và không hề gây tổn hại nào cho dòng chữ biểu tượng. Vai trò của người nghệ sĩ là tạo ra những ý tưởng. Chỉ bằng việc dán những tấm vải nhựa bé nhỏ lên dòng chữ, tôi đã có thể khiến người dân trong vùng phải dừng lại quan sát lâu hơn và thậm chí là thay đổi góc nhìn đối với dòng chữ biểu tượng này”.

16-1483334822869.jpg
Nữ ca sĩ Miley Cyrus đã nhanh chóng thông tin về sự việc trên tài khoản mạng xã hội của mình. Cô thể hiện sự thích thú đối với sự “chỉnh sửa” này.
17-1483334822871.jpg
Khi những người dân trong vùng đi ngang qua dòng chữ biểu tượng vào sáng chủ nhật (1/1/2017), họ bất ngờ nhận ra sự đổi khác.
18-1483334822874.jpg
Cảnh sát địa phương cho biết họ chỉ nhận được thông báo về vụ việc vào lúc 5h sáng khi một cảnh sát đi ngang qua hiện trường. Hiện tại, người đàn ông thực hiện hành động này vẫn chưa lộ danh tính và dòng chữ Hollywood đã được trở về nguyên trạng.

Bích NgọcTheo LA Times/Daily Mail

Tag :, ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022