635690299191523727-fake-willy-9365-3386-

Cá voi gỉ làm bằng sợi thủy tinh. Ảnh: KWG

Theo BBC, con cá voi dài gần 10 m, làm bằng sợi thủy tinh. Con cá được đặt tên là "Đảo", thực chất là một chiếc thuyền có người lái bên trong. Nó được đóng từ những năm 80, nay được trang bị động cơ 8 mã lực và có loa. Con cá có thể phun nước, chơi các bản ghi âm tiếng cá voi để đuổi lũ sư tử biển.

Sư tử biển thường đến đây từ tháng 2, và đi khi thời tiết ấm lên. Tuy nhiên, năm nay, chúng vẫn không chịu rời đi mà ở lại bến cảng, tranh giành nguồn cá hồi với ngư dân cũng như gây ảnh hưởng tới hoạt động câu cá thể thao.

Trước đó, chính quyền cảng Astoria đã thử nhiều cách để chúng rời đi, như đặt thảm điện, hay các quả bóng sặc sỡ gần bến tàu dọa lũ sư tử biển, nhưng đều thất bại.

"Chuyện này thực sự rất thú vị, có chút điên rồ," ông Terry Buzzard, chủ sở hữu con cá voi cười ha hả nói. Lũ sư tử biển đột nhiên "câm như hến" khi nhìn thấy con cá voi. Sau một ngày cá voi hoạt động hôm qua, số lượng sư tử biển đã giảm từ 1.200 xuống 200 con.

"Chúng tôi thật sự tuyệt vọng, dù đã thử nhiều cách để đuổi chúng đi," Jim Knight, giám đốc điều hành cảng Astroria cho biết. "Đơn giản là chúng tôi không đủ tài chính xây hệ thống rào chắn sư tử biển. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp sáng tạo và rẻ tiền này."

83434996-83434995-1199-1433552397.jpg

Sư tử biển túm tụm ở bến cảng Astoria. Ảnh: AP

Hồng Hạnh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022