Phát hiện thấy 1 trong số những chú chó con giống golden retriever mới chào đời có màu lông xanh lá khác hẳn so với các con cùng đàn, cô Louise Sutherland đã thực sự hoang mang cho tới khi nhận được lý giải thích đáng của các bác sĩ thú y. Cũng chỉ vì màu lông xanh khác biệt mà người phụ nữ sống tại Golspie, Scottish Highlands này đã đặt tên cho chú chó con là Rừng Xanh.

3-1500137648769.jpg

Màu lông xanh lá của Rừng Xanh khiến nó trở nên nổi bật nhất.

Chó mẹ Rio đã đẻ một đàn 9 con vào tuần trước. Tuy nhiên, một trong số đó lại có bộ lông màu xanh lá cây chứ không phải là vàng óng như bình thường. Theo ước tính, đây là một trong những ca sinh đẻ vô cùng hiếm ở loài chó. Trên thế giới hiện mới chỉ ghi nhận được 3 ca như thế này.

Được biết, màu lông xanh của chú chó nhỏ bị gây ra bởi sắc tố biliverdin có trong nhau thai của chó mẹ. Sắc tố này hòa tan với nước ối, làm nhuộm xanh màu lông của chó con.

Sau một vài ngày, màu xanh trên lông của Rừng Xanh đã phai dần. Hiện giờ, chỉ còn một chút xanh còn sót lại trên bộ lông của nó.

4-1500137648770.jpg

Chó mẹ Rio hiện đã được 3 tuổi.

5-1500137648770.jpg
cascade-forest-green-pup003-150013764877

Màu lông cũng đã nhạt dần sau vài hôm.

(Nguồn: Mirror)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022