Xu hướng "mốt" của các đội bóng tại Ligue 1 mỗi mùa giải lại có một sự thay đổi. Và dường như có sự cạnh tranh về độ "nổi" của các CLB khi những mẫu áo sân khách mùa giải 2010/11 thực sự rất "hoa hòe hoa sói". Không hiểu có phải vì muốn "át vía" các đội chủ nhà nên rất nhiều CLB đã chọn những chiếc áo có hoa văn hoặc nhiều màu sắc kết hợp lòe loẹt có thể khiến đối phương lóa mắt.

bong%20da%20phap%201.jpg

Trong số những CLB hàng đầu Ligue 1, ngạc nhiên khi Olympique Lyonnais và nhà ĐKVĐ Olympique de Marseille lại có những kiểu áo sân khách "kinh dị" nhất. Nhưng có lẽ còn tốt hơn so với những mùa giải trước khi Ligue 1 nổi tiếng với những kiểu áo chằng chịt quảng cáo trên người. Có thể sau mùa giải 2010/11, tất cả những đội bóng tại Ligue 1 trước khi tham gia kỳ chuyển nhượng mùa hè cần ưu tiên tìm những nhà thiết kế áo đấu cho phù hợp với môn thể thao vua hơn là những màn trình diễn sặc sỡ phù hợp với người đi biển như thế này!

bong%20da%20phap%202.jpg 

Áo đấu thứ 3 của CLB Lorient

bong%20da%20phap%203.jpg 

Áo đấu thứ 2 của CLB Lyon

bong%20da%20phap%204.jpg 

Áo đấu thứ 3 của CLB Marseille

bong%20da%20phap%205.jpg

Áo đấu thứ 3 của CLB Nice

bong%20da%20phap%206.jpg

Áo đấu thứ 2 của CLB Marseille

bong%20da%20phap%207.jpg

Áo đấu thứ 3 của CLB Rennes

bong%20da%20phap%208.jpg

Áo đấu thứ 2 của CLB Stade Brestois

bong%20da%20phap%209.jpg

Áo đấu thứ 3 của CLB Bordeaux

bong%20da%20phap%2010.jpg

Áo đấu thứ 2 của CLB Paris Saint-Germain

bong%20da%20phap%2011.jpg

Áo đấu chính của CLB Valenciennes

(theo 24h)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022