6 tháng kể từ ngày ra mắt, tân binh BEAST, đã đưa người hâm mộ đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng chính tài năng xuất sắc của 6 thành viên trong nhóm. Trong lần quay trở lại sân khấu vào tháng 3/2010, mini album thứ 2: Shock Of The New Era, với ca khúc đinh Shockđã phát huy tất cả điểm mạnh của BEAST. Trong album mới lần này, các thành viên trong BEAST đã cho thấy sự trưởng thành về phong cách, giọng hát của nhóm cũng đã có những cải thiện rõ rệt.
shock.jpgBEAST biến hình trong album mới
Thay đổi lớn về phong cách
Doo%20Joon.jpgDoo Joon
Làm rõ nguyên nhân vì sao trưởng nhóm Doo Joon vắng mặt
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, phó trưởng nhóm Yong Jun Hyung đã giải thích rõ với người hâm mộ lí do vì sao mà trưởng nhóm Doo Joon vắng mặt trong màn trình diễn trở lại của nhóm: "Anh ấy vắng mặt trong 1 số màn trình diễn của BEAST bởi lịch làm việc trùng với chương trình Sunday Night Danbi, do vậy, Doo Joon đã không thể cùng BEAST trên sân khấu. Do vậy, tôi là phó trưởng nhóm của BEAST".
Yo%20Seob.jpgYo Seob
Yo Seob từ bỏ hình ảnh dễ thương
Đối với BEAST, nhóm sẽ mạnh mẽ hơn qua những điệu nhảy đầy sức mạnh,Shock là một ca khúc cho thấy hết những tài năng biểu diễn của BEAST. Thành viên Yo Seob, đã cười và nói: "Hình ảnh trước đây của tôi, là một người dễ thương, tôi cũng không thể có nhiều biến chuyển như các thành viên khác, điều này đã phần nào cản trở tôi".
2vao7iq.jpgJun Hyung
Jun Hyung táo bạo trong phong cách mới
Không chỉ Yo Seob đã cải biến hình tượng dễ thương của mình sang chàng trai trưởng thành, rapper chính trong nhóm là Yong Jun Hyung cũng đã gây "sốc" với người hâm mộ bằng mái tóc cạo 2 bên và một hình xăm bí ẩn, anh chia sẻ về sự thay đổi lớn này của mình: "Tôi đã cắt tóc ngắn và có một hình xăm với dòng chữ Carpe diem - Hãy sống như đây là ngày cuối cùng. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi muốn được là con trai của mẹ tôi, mẹ đã chọn cho tôi hình xăm này." Jang Hyun Seung đã tiếp tục phát huy thế mạnh của mình về thời trang tóc "chẳng giống ai" và một hình thức trang điểm hoàn toàn mới.
BEAST.jpgBEAST trở lại đầy ấn tượng
Khi chuẩn bị cho mini album thứ 2, BEAST đã gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện điệu nhảy mang hơi hướng mạnh mẽ và táo bạo, ngay cả các thành viên trong nhóm, những người đã rất tự tin trong khâu vũ đạo cũng đã gặp không ít trở ngại khi thực hiện các điệu nhảy mới. Riêng với thành viên Jun Hyung, có lẽ đây là quãng thời gian làm việc vất vả nhất của anh, song song với việc luyện tập đều đặn cho album mới của nhóm, Jun Hyung cũng đã phải phân thân ra để góp giọng trong màn biểu diễn của Hyun Ah (4Minute) trong ca khúc solo mới: Change.
BEAST%20.jpgCăng sức vì điệu nhảy mới
Jun Hyung đã cho hay: "Trong khi luyện tập, các bắp chân của tôi đã có dấu hiệu kiệt sức, do đó tôi đã phải đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng vì thời gian hoàn thành album không còn nhiều, tôi thậm chí không có thời gian để có thể nghỉ ngơi, cộng thêm lịch diễn dày đặc cho ca khúc Change, do vậy chân tôi đã không thể bình phục như mong muốn."
BEAST đã nhận xét về điệu nhảy trong ca khúc Shock rằng: "Nhịp độ trong ca khúc này luôn biến hóa bất ngờ, do vậy, ở mỗi phân đoạn, chúng tôi phải nhảy ở những cấp độ cao thấp khác nhau. Nó đòi hỏi bạn thể hiện một cách mạnh mẽ nhất, như thể cơ thể của bạn sẽ nổ tung vì điệu nhảy này".
28uib2o.jpgDong Woon
Dong Woon rách quần vì... nhảy
Cậu út Dong Woon đã cho biết quãng thời gian vất vả để hoàn thành điệu nhảy "khó nhằn" này: "Trong thời gian luyện tập vũ đạo cho Shock, nhiều chiếc quần của tôi đã rách vì nó".
MV Shock - BEAST:

FLVPlayer.jpg Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Chúng tôi chỉ cần nhảy và hát thật tốt, như vậy là đủ
Sau một thời gian chờ đợi ngày ra mắt, tính đến nay, BEAST đã dần chiếm được cảm tình từ phía người hâm mộ, các thành viên trong nhóm cũng đã có những hoạt động riêng. Trưởng nhóm Doo Joon là người thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí tại Hàn Quốc, điển hình nhất là Sunday Night. Ki Kwang đã chuyển hướng sang lĩnh vực mới - điện ảnh, anh tham gia vào bộ phim dài tập High Kick.
Với việc Doo Joon Ki Kwang được xuất hiện nhiều trên tivi, đã khiến cho thành viên Yo Seob trở nên "ghen tị": "Thực ra, tôi hơi buồn khi chỉ Doo Joon và Ki Kwang nhận được sự chú ý từ người hâm mộ, Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, chính vì họ mà BEAST đã được biết đến nhiều hơn và các thành viên trong nhóm cũng đã trở nên phổ biến hơn. Cuối cùng thì tôi đã hiểu rằng, mình đã có những suy nghĩ thật trẻ con".
Ki%20Kwang.jpgKi Kwang
Ki Kwang sợ làm gánh nặng của BEAST
Ki Kwang đã nói lên suy nghĩ của riêng mình: "Đó là một thách thức lớn đối với tôi, bộ phim High Kick mà tôi tham gia đã kết thúc một cách tốt đẹp. Hơn nữa, tôi không muốn trở hành gánh nặng cho BEAST."
2u6l6ae.jpgHyun Seung
Đi lên trong thất bại - Hyun Seung
Từng thất bại trong việc tuyển chọn vào nhóm nhạc Big Bang, thành viên Hyun Seung hiểu rằng mình cần nỗ lực như thế nào để có thể cùng BEAST tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu: "Trước đây, tôi luôn muốn được mọi người công nhận về khả năng ca hát và vũ đạo, nhưng sau khi ra mắt cùng BEAST, tôi đã nhận được nhiều tình yêu đến từ người hâm mộ, tôi hiểu rằng, đây mới là điều tôi mong đợi nhất. Mini album thứ 2 này đã đánh thức những suy nghĩ ảo tưởng của tôi".
beast1.jpgBEAST đang đi trên con đường tìm kiếm thành công
Đó là cách mà BEAST đang dần hoàn thiện để trở thành nhóm nhạc thần tượng, nhưng không phải bất cứ ai cũng có đủ khả năng để làm điều đó. Và mỗi bước đi của BEAST, chắc chắn sẽ là con đường mà người hâm mộ luôn dõi theo.
Minh Huyền Theo AS

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022