Jay Chou

Chỉ riêng mình Jay Chou cũng thừa khả năng lập hẳn một dàn nhạc hoành tráng bởi anh có thể chơi cả piano, violin, cello, guitar lẫn trống. Đó là chưa kể tài sáng tác thần sầu với những ca khúc nổi tiếng đã làm nên tên tuổi cho nhiều nghệ sĩ.

Jay là tuýp người “nhút nhát, mềm yếu” nhưng âm nhạc của anh lại tiềm ẩn sức mạnh phi thường bởi mỗi lần Jay xuất hiện là các bảng xếp hạng lại một phen chao đảo.

jay8.jpg

Tính đến nay, Jay đã sở hữu.... 350 giải thưởng kể cả trong lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.

Sự nổi tiếng của Jay mạnh mẽ tới mức 33 nhãn hiệu nổi tiếng đã cùng lúc mời “ông hoàng C-Pop” làm người mẫu đại diện. Đây cũng là kỉ lục về hợp đồng quảng cáo mà chưa nghệ sĩ nào của châu Á có thể phá vỡ.

Wang Lee Hom

Là người Mỹ gốc Hoa nên ước mơ lớn nhất của Vương Lực Hoành chính là “dùng âm nhạc để kết nối Thế giới - hai quê hương của mình”. Chính mơ ước này đã trở thành động lực để anh cố gắng không mệt mỏi và trở thành biểu tượng âm nhạc của C-Pop tại Mỹ.

Giống Jay Chou, Vương Lực Hoành cũng sở hữu rất nhiều tài năng: Chơi được nhiều nhạc cụ, “lướt gió” 6 ngoại ngữ cùng lúc, sáng tác nhạc thần sầu và đóng phim rất cừ!

lee%20hom.jpg

Vương Lực Hoành đã phát hành hơn 20 album và single. Album mới nhất The 18 Martial Arts của Vương Lực Hoành đã phải phát hành sớm một ngày vào 12/8 vừa rồi vì bị rò rỉ trên mạng.

Tuy nhiên album này vẫn đạt mức tiêu thụ kỉ lục, đưa Vương Lực Hoành trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Đài Loan.

Bi Rain

Bi Rain đã có một cuộc “bứt phá” ngoạn mục vào năm 2004 với albumIt’s Raining, đưa anh trở thành tên tuổi hàng đầu của K-Pop. Tính đến nay, album này đã bán hơn 1 triệu bản trên khắp châu Á.

Nam ca sĩ 28 tuổi này thực sự là một nghệ sĩ toàn năng khi vừa hát, đóng phim, thiết kế thời trang, vừa làm quản lý và đào tạo ra những thế hệ gasoo mới của Hàn.

Con đường thành công của Bi khởi đầu từ những thất bại nhưng càng thất bại thì Bi càng tin rằng mình gần với thành công - như chính Bi từng tâm sự.

rain.jpg

Những hoạt động có tầm ảnh hưởng lớn đã giúp Bi trở thành nhân vật nổi tiếng nhất châu Á và vinh dự có tên trong Top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất Thế giới 2006 do tạp chí Time bình chọn.

Năm 2007, anh tiếp tục có tên trong Top những người đẹp nhất Thế giới của tạp chí People.

Hiện nay, Bi Rain không chỉ dẫn đầu trào lưu Hàn Quốc tại Mỹ mà còn được thành phố Seoul trao tặng danh hiệu quý giá: Đại sứ thiện chí toàn cầu.

Se7en

Khởi nghiệp năm 2003 khi vừa tròn 19 tuổi, Se7en đã gây ấn tượng mạnh với album đầu tay Must Listen và giành ngay giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Một năm sau đó, với Must Listen, Se7en có một mùa bội thu với những giải thưởng quan trọng nhất trong lễ trao giải Golden Disc, MKMF, Korea Pop Awards...

Sau khi thu phục thị trường Hàn Quốc, Se7en chuyển hướng tấn công J-Pop bằng hàng loạt single và nhanh chóng có được lượng fan khổng lồ tại xứ anh đào.

seven.jpg

Năm 2007 - ngay thời kì đỉnh cao của mình, Se7en quyết định “Mỹ tiến” để lại bao tiếc nuối cho K-Pop.

Và cho đến 2010, mặc dù vị thần may mắn chưa mỉm cười với Se7en, nhưng đối với các fan K-Pop, “hạt giống số 1” của nhà YG vẫn luôn là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc trên đất Mỹ.

Kimura Takuya

Không một nam nghệ sĩ nào của Nhật Bản lại có sức ảnh hưởng lâu dài và mạnh mẽ đến J-biz đồng thời chiếm được cảm tình của cư dân toàn châu Á như Mộc Thôn Thác Tai.

Hơn chục năm qua, Mộc Thôn Thác Tai đã gặt hái biết bao thành công trên hai cả hai lĩnh vực: Âm nhạc (cùng nhóm nhạc nổi tiếng SMAP) và điện ảnh.

Liveshow gần đây nhất của nhóm SMAP (tháng 9/2010) tại Tokyo đã trở thành buổi diễn ăn khách nhất lịch sử Nhật Bản khi thu hút tận 10 triệu khán giả.

Kimura_Takuya_040022.jpg

Mộc Thôn Thác Tai còn được xưng tụng là "ông vua rating" khi bất kì bộ phim truyền hình nào anh đóng đều đặt tỉ suất người xem kỉ lục.

Anh còn là ông hoàng của các danh hiệu và các bảng xếp hạng như 10 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách Nam diễn viên được yêu thích nhất của tạp chí an.An, là Nghệ sĩ hấp dẫn nhất, Nghệ sĩ ăn mặc đẹp nhất, Người đàn ông muốn được kết hôn nhất... trong rất nhiều năm.

Theo Hoahoctro

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022